Tôn giáo là nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh

(VOV5) - Mục sư Franklin Graham vui mừng nhận thấy Việt Nam ngày càng phát triển; hoạt động tôn giáo ngày càng phong phú, đa dạng.

Sáng nay (2/3), tại Hà Nội, Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ tiếp Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch Hiệp hội truyền giáo Billy Graham, Chủ tịch Tổ chức cứu trợ, truyền giáo cơ đốc quốc tế Samaritan’Purse.

Tôn giáo là nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh - ảnh 1Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng tiếp Mục sư Franklin Graham. Ảnh: tcnn.vn

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn qua chuyến thăm Việt Nam lần này, Mục sư Franklin Graham sẽ ghi nhận những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và đời sống tôn giáo đa dạng, phong phú của Việt Nam hiện nay. Đồng thời, Mục sư Franklin Graham và Hiệp hội truyền giáo Billy Graham sẽ tiếp tục có các hoạt động từ thiện ở Việt Nam, như các chương trình nước sạch nông thôn, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thứ trưởng nhấn mạnh Nhà nước Việt Nam coi trọng tất cả các nguồn lực, trong đó, tôn giáo cũng là nguồn lực góp phần xây dựng và phát triển đất nước giàu đẹp, văn minh.

Sau 5 năm quay trở lại Việt Nam, Mục sư Franklin Graham vui mừng nhận thấy Việt Nam ngày càng phát triển; hoạt động tôn giáo ngày càng phong phú, đa dạng. Mục sư Franklin Graham khẳng định sẽ chia sẻ những trải nghiệm thú vị tại Việt Nam cho chính giới và người dân Hoa Kỳ sau khi về nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác