Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Văn phòng Chủ tịch nước

(VOV5) -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời nhấn mạnh năm 2019 là năm có nhiều ý nghĩa, như: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Sáng 17/01, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 của Văn phòng Chủ tịch nước - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: Trí Dũng/TTXVN 

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biểu dương những đóng góp của Văn phòng Chủ tịch nước trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh năm 2019 là năm có nhiều ý nghĩa, như: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng…

Do đó, các cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước không được chủ quan, thỏa mãn với thành tích đã đạt được; mỗi cá nhân cần nắm vững chức năng, nhiệm vụ; đặc biệt là phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác