Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng

(VOV5) - Các đại biểu khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, dự kiến tổ chức vào Quý I/2026.

Sáng nay (13/03), tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban cho ý kiến về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp. Ảnh: VOV

Tại phiên họp, các đại biểu khẳng định, Đại hội XIV của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại, dự kiến tổ chức vào Quý I/2026. Đại hội được tiến hành vào thời điểm đất nước trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới (1986-2026), 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh 1991) và 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng (1930-2030) vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm (1945-2045) Ngày thành lập nước vào năm 2045.

Đại hội XIV cũng sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Chính vì vậy để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Các đại biểu cũng nhấn mạnh, công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, do đó, phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội Đảng bộ các cấp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác