Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế

(VOV5) - Tổng Bí thư cho biết các đại biểu sẽ tổng hợp làm căn cứ để bàn thảo ở Quốc hội.

Sáng 13/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi tiếp xúc cử tri tại  quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ý kiến các cử tri tại buổi tiếp xúc đề cập nhiều vấn đề quan trọng của đất nước và thiết thực đối với đời sống nhân dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là những ý kiến hết sức quý báu, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, xuất phát từ nhiệt huyết, mong muốn đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước. Qua ý kiến, Tổng Bí thư tổng kết tập trung vào các nhóm vấn đề. Như góp ý kiến luật cụ thể sẽ bàn trong Quốc hội tới: An ninh mạng, Luật Giáo dục, Quy hoạch…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế - ảnh 1 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội, sáng 13/5. Ảnh: Thắng Quang.

Tổng Bí thư cho biết các đại biểu sẽ tổng hợp làm căn cứ để bàn thảo ở Quốc hội. Nhóm vấn đề thứ 2, đó là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trước mong muốn của cử tri và nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết công tác chống tham nhũng đang phát triển thành xu thế. Nhấn mạnh để cuộc chiến này đạt hiệu quả, theo Tổng Bí thư, vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp rất quan trọng. Bên cạnh đó, nhân dân, cử tri, tập thể chi bộ cũng phải cùng giám sát để cán bộ không dám, không thể và không cần tham nhũng. Tổng Bí thư khẳng định: Qua các vụ việc trong thời gian qua cho thấy không chỉ dư luận trong nước quan tâm mà còn có dư luận quốc tế. Dư luận quốc tế hoan nghênh cách làm của Việt Nam trong thời gian qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh không chỉ chống tham nhũng mà còn phải chống lãng phí, các hiện tượng tiêu cực khác. Bên cạnh đó, chống tham nhũng phải kết hợp thực hiện các Nghị quyết khác của Trung ương cho đồng bộ, như Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp, tinh giản bộ máy, hay Nghị quyết Trung ương 7 về cải cách tiền lương, BHXH, cũng là tạo điều kiện, phối hợp ngăn chặn tham nhũng.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri tại quận tây Hồ, Hà Nội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác