Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo

(VOV5) - Trên cương vị đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Hôm nay, tròn 94 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024). Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Trong thành tựu phát triển đất nước những năm gần đây, có vai trò to lớn của Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo  - ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: TTXVN

Trên cương vị Tổng bí thư Ban chấp hành TW Đảng cộng sản Việt Nam (năm 2011 đến nay), Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tạo được sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị. Đánh giá về vai trò của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: "Tổng bí thư đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc; coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia – dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng bí thư khởi xướng và chỉ đạo đã mang lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn. 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo  - ảnh 2Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Trong đường lối đối ngoại, Tổng bí thư khái quát nguyên tắc cơ bản của nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam. Ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, cho rằng: "Tổng Bí thư đã khái quát và phát triển về mặt lý luận để xây dựng, phát triển nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam.
Tổng bí thư luôn nêu rõ công tác đối ngoại là động lực mạnh mẽ cho quá trình phát triển của đất nước. Tư tưởng của Tổng Bí thư là luôn quán triệt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn với tất cả nước, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; kiên định tư tưởng, nguyên tắc xử lý linh hoạt mọi vấn đề phát sinh".

Trên cương vị đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khẳng định: "Ngay từ đầu, Đảng cộng sản Việt Nam xác định muốn sự nghiệp cách mạng thành công thì phải tin, dựa và phát huy sức mạnh toàn dân tộc; phải "lấy dân là gốc". Những quan điểm này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kế thừa, phát huy và ngày càng hoàn thiện. Tổng Bí thư luôn khẳng định: Đại đoàn kết là nhân tố quyết định thắng lợi, bền vững của sự nghiệp cách mạng".

Với vai trò là hạt nhân lãnh đạo, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục lãnh đạo đất nước ngày càng phát triển, cường thịnh, văn minh, hạnh phúc.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác