Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam, ngày 29/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.



Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị thành phố bám sát các Nghị quyết của Đảng, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế trong bối cảnh hội nhập sâu hơn với kinh tế thế giới; nâng cao chất lượng để phát triển bền vững, thực hiện 3 khâu đột phá về xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại sớm hơn so với cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Bám sát vào Nghị quyết Đại hội, vào Chiến lược kinh tế- xã hội, Nghị quyết 16 mà Bộ Chính trị đã ban hành. Phương hướng rõ rồi. Từ nay tới năm 2020, các đồng chí cụ thể hóa ra để có những biện pháp khả thi, thiết thực, chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, thực hiện cho được mục tiêu  quyết tâm về sớm so với cả nước, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại, một thành phố xã hội chủ nghĩa”.


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (bên phải) trao đổi với lãnh đạo chủ chốt TP.HCM - Ảnh: Vũ Thanh

Đối với công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nêu rõ: thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là để xốc lại đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức chiến đấu mới trong Đảng; đề nghị thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm công tác xây dựng đảng một cách kiên quyết, kiên trì, từng bước vững chắc, không buông lỏng, càng xuống cấp cơ sở càng làm quyết liệt bởi vừa rồi mới chỉ là kết quả bước đầu, thực hiện tốt các nhóm giải pháp đã nêu.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và tìm hiểu tình hình thực tế tại quận 8. Đây là quận nằm ở phía Nam thành phố, đang trong quá trình đô thị hóa với nhiều dự án lớn đã và đang triển khai. Tổng Bí thư đánh giá vị trí và vai trò quan trọng của cấp quận trong hệ thống chính quyền đô thị; đánh giá cao bài học từ việc bố trí đúng cán bộ ở quận 8 đã góp phần thúc đẩy phong trào chung đi lên. Tổng Bí thư mong Đảng bộ quận 8 tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên thì dân sẽ tin, dân quý, Đảng mạnh./.

Phản hồi

Các tin/bài khác