Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga

(VOV5) - Trưa 8/9, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy giữa Việt Nam và Liên bang Nga - ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm - Ảnh: nhandan.com.vn

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội Hữu nghị Nga-Việt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Hội Hữu nghị Nga-Việt và Hội Hữu nghị Việt-Nga đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Liên bang Nga và Việt Nam cần phát huy truyền thống đoàn kết, tin cậy lẫn nhau, tiếp tục “kề vai sát cánh” giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, thách thức.

Tổng Bí thư chia sẻ: “Tôi mong muốn, trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Nga-Việt sẽ được củng cố, đổi mới và mở rộng hoạt động, cùng với Hội Hữu nghị Việt-Nga thực hiện tốt hơn nữa vai trò là cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp trên cơ sở hai bên cùng có lợi; giúp thế hệ trẻ hai nước ngày càng hiểu biết và gắn bó nhau hơn”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Hội Hữu nghị Nga – Việt phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Liên bang Nga tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam đang học tập và sinh sống tại Liên bang Nga, để họ hòa nhập tốt vào xã hội sở tại và có cuộc sống ổn định, lâu dài.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác