Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - Thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do

(VOV5) - Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về chiến thắng lịch sử 30/4/1975.

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 - Thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng hòa bình, độc lập, tự do - ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nêu rõ cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt nhất giữa ta và địch trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và cuối cùng chúng ta đã giành thắng lợi vẻ vang. Chiến thắng đó đã giải phóng nhân dân miền Nam thoát khỏi ách thống trị của đế quốc và tay sai; kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc; chấm dứt việc các cường quốc thế giới can thiệp quân sự trực tiếp vào Việt Nam trong suốt hơn 100 năm. Đối với thế giới, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của đế quốc Mỹ. Đây cũng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc và dân chủ tiến bộ trên thế giới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác