Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Nam Phi

(VOV5) -Đây là phần thưởng nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của Đại sứ Kgomotso Ruth Magau trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Nam Phi.

Chiều 1/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc”, phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tặng bà Kgomotso Ruth Magau, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Đại sứ Nam Phi  - ảnh 1Phó Chủ tịch phụ trách Đôn Tuấn Phong (trái) trao Kỷ niệm chương cho Đại sứ Kgomotso Ruth Magau. (Ảnh: PM) 

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong nhấn mạnh: Đây là phần thưởng nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của Đại sứ Kgomotso Ruth Magau trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Nam Phi nói riêng, giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước châu Phi nói chung.

Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong mong muốn thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, bà Kgomotso Ruth Magau sẽ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho việc củng cố, phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác