Trao tặng Huân chương nhà nước Lào và Việt Nam cho phụ nữ hai nước

(VOV5) -Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào tại Việt Nam.

Sáng 6/4, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, diễn ra lễ trao tặng Huân chương Nhà nước Lào và Việt Nam cho tập thể, cá nhân của Hội liên hiệp phụ nữ hai nước.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào tại Việt Nam.

Trao tặng Huân chương nhà nước Lào và Việt Nam cho phụ nữ hai nước - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của Hội Phụ nữ Việt Nam và Lào trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước - Ảnh: VGP/Đình Nam 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao tặng Huân Chương Độc lập hạng Nhì cho bà Inlavan Keobounphan, Uỷ viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào; Huân Chương Độc lập hạng Ba cho 3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào; và Huân chương Hữu nghị cho 15 tập thể, cá nhân Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố của Lào.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, bà Inlavan Keobounphan, Uỷ viên TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho 10 tập thể, cá nhân của Hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành của Việt Nam; Huân chương Tự do hạng Ba cho 3 Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; và Huân chương Lao động hạng Ba cho 10 tập thể, cá nhân Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh của Việt Nam.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ: “Tôi đề nghị tất cả các cấp chính quyền của Việt Nam và Lào cùng nhau quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để cho Hội Liên hiệp Phụ nữ của hai nước triển khai thật tốt các chương trình, các thỏa thuận mà chúng ta đã cùng nhau ký kết. Đặc biệt, tôi mong Hội Liên hiệp Phụ nữ của hai nước tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ, trên tinh thần như chị em trong nhà. Để làm sao hai đất nước chúng ta tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để trước hết là bắt kịp các nước khác trong ASEAN.”

Cũng trong sáng 6/4, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Lào và Việt Nam khai mạc Triển lãm “Sáng mãi tình Lào-Việt” tại tỉnh Gia Lai. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác