Triễn lãm ảnh Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam

(VOV5) -Triển lãm trưng bày hơn 90 bức ảnh quý mang tính biểu tượng về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. 

Chào mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cuba (2/12/1960 - 2/12/2020), chiều 19/11, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam”.

Triễn lãm ảnh Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam - ảnh 1 Đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm. - Ảnh: An Lê/ baoquocte.vn

Triển lãm trưng bày hơn 90 bức ảnh quý mang tính biểu tượng về tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, ủng hộ lẫn nhau giữa Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba. Cùng với đó là những bức ảnh về phong cảnh, con người Cuba của 27 tác giả và nhóm tác giả là các nhiếp ảnh gia và người Việt Nam từng công tác, học tập và đến thăm Cuba trong hơn nửa thế kỷ qua.

Triễn lãm ảnh Cuba trong trái tim nhân dân Việt Nam - ảnh 2 Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga cùng các đại biểu đi tham quan Triển lãm. - Ảnh: An Lê/ baoquocte.vn 

Nhiều bức ảnh trong số này là minh chứng lịch sử cho quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước như: Bức ảnh Thủ tướng Cuba Fidel Castro gặp gỡ các cán bộ, chiến sỹ quân Giải phóng miền Nam Việt Nam tại vùng giải phóng Quảng Trị (tháng 9/1973); ngày 20/12/1969, tại ngoại thành La Habana, đồng chí Fidel Castro và Raul Castro tham gia lao động chặt mía cùng với hai đoàn chặt mía của hai miền Nam, Bắc Việt Nam nhân dịp kỷ niệm lần thứ 9 Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác