Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm lực lượng Quân đội tại tỉnh Quảng Nam

(VOV5) - Chiều 11/1, Đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương do bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu, đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai tại Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu 5 và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm lực lượng Quân đội tại tỉnh Quảng Nam - ảnh 1Bà Trương Thị Mai động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Nam. Ảnh: VOV

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 143 và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tiếp tục giữ vững truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn, cũng như ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp, sự nỗ lực của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam: "Đặc biệt trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng vừa làm nhiệm vụ chiến đâu, bảo vệ biên cương trên biển, trên đất liền, vừa làm tốt vai trò là đội quân công tác gắn bó, giúp đỡ nhân dân. Năm 2021, có lẽ nhiệm vụ cũng rất căng thẳng hơn rất nhiều, vì trong điều kiện dịch bệnh, thiên tai bão lũ ở các tỉnh miền Trung rất phức tạp."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác