Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Israel

(VOV5) - Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình khu vực và quốc tế, trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai Đảng

Nhận lời mời của Đảng Likud cầm quyền và Bộ Ngoại giao Israel, từ ngày 23 đến ngày 26/7, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Israel. Đoàn đã hội kiến Chủ tịch Đảng Likud, Thủ tướng Nhà nước Israel Benjamin Netanyahu. Ngoài ra, đoàn cũng có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Israel Y.Katz; làm việc với Cố vấn chính sách đối ngoại Quốc gia Reuven Azar; Trưởng Ban Công vụ Daniel Hershkowitz; Thị trưởng thành phố Tel Aviv; Chủ tịch Trung tâm Liên ngành Herzliya; lãnh đạo Viện Khoa học Weizmann; Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) và Trung tâm Kỹ thuật và Phát triển Hàng không Vũ trụ (AEDC); Đại học  Hebew; Trung tâm đào tạo cán bộ liên ngành IDC Herzliya ; thăm Bảo tàng Yad Vasem và đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân Holocaust.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Israel  - ảnh 1 Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Đảng Likud, Thủ tướng Nhà nước Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: Công Đồng/TTXVN)

Hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, tình hình khu vực và quốc tế, trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai Đảng, hai nước; trao đổi kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, cơ chế thu hút và sử dụng nhân tài, kinh nghiệm của đảng cầm quyền trong bố trí, quản lý và sử dụng nhân sự của đảng trong hệ thống các chức danh lãnh đạo quản lý quốc gia; trao đổi hợp tác về khoa học công nghệ, đào tạo cán bộ và thu hút người tài vào làm việc khu vực công.

Hai bên nhất trí hai Đảng, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; tiếp tục duy trì tham vấn chính trị, cơ chế hợp tác liên chính phủ; đẩy nhanh tiến độ đàm phán Hiệp định thương mại song phương và thúc đẩy việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết trong thời gian qua; đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, triển khai các dự án chuyển giao công nghệ, chương trình tu nghiệp sinh nông nghiệp tại Israel...

Làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Israel, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán thực hiện các hoạt động ngoại giao hữu ích, hiệu quả, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam – Israel.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác