Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam

(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam xác định, phải luôn tự đổi mới mình và sẵn sàng chấp nhận những khó khăn.

Nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), sáng 15/6, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 1Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ cùng đội ngũ những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Trọng Phú/ VOV

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí, có chức năng cơ quan ngôn luận của Đảng, của Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang. Thời gian qua Đài Tiếng nói Việt Nam đã có nhiều đổi mới về công tác truyền thông, nội dung, phương thức về tính cách mạng và tính hiện đại, đa dạng phong phú trong công tác tuyên truyền, trong đó có hướng về cơ sở, biên giới, biển đảo: Vừa qua nhiều sự kiện như Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIIV, Quốc hội, Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 110 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, dù điều kiện đại dịch Covid-19 nhưng chúng ta đã làm tốt. Ngoài ra, nhiều sự kiện chính trị, lịch sử chúng ta cũng tham gia và các hoạt động phúc lợi xã hội, nhân đạo khác. Tôi thấy rất tốt, trong đó, xây dựng được đội ngũ người làm báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 2Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thi Uyên/ VOV

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ cho biết tập thể lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, phóng viên, biên tập viên của Đài sẽ luôn luôn cố gắng, đoàn kết, đồng lòng cùng các bộ phận nỗ lực lớn, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình: Trong thời gian tới nhiệm vụ chính trị sẽ hết sức nặng nề, công tác chuyên môn sẽ luôn đòi hỏi có sự đổi mới, cập nhật kịp thời về phương tiện kỹ thuật, cũng như cách tiếp cận từng nội dung, từng vấn đề, từng đối tượng. Do đó Đài Tiếng nói Việt Nam xác định, phải luôn tự đổi mới mình và sẵn sàng chấp nhận những khó khăn.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam - ảnh 3Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ phát biểu. Ảnh: VOV

Cũng trong sáng nay, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến thăm và chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, báo Nhân dân và Thông Tấn xã Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác