Tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

(VOV5) - Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao...

Tiếp tục tuần làm việc thứ hai, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, ngày 25/7, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Tiếp đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.


Tuần làm việc thứ hai của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV - ảnh 1

Cũng trong tuần này, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Ngoài biểu quyết thông qua tổ chức nhân sự cao cấp của nhà nước, trong tuần này, Quốc hội cũng dành 2 ngày làm việc để xem xét, thảo luận báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, giải pháp cho 6 tháng cuối năm.


Dự kiến chiều ngày 29/7 Quốc hội họp phiên bế mạc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác