Tuyên dương thành tích lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam

(VOV5) - Cử các lực lượng tới các Phái bộ là minh chứng thể hiện trách nhiệm và sự chung tay góp sức của dân tộc Việt Nam đối với các quốc gia còn chìm trong xung đột

Chiều 5/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Tuyên dương Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 của Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan.

Tuyên dương thành tích lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam - ảnh 1

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc là bước đột phá nhằm thực hiện đường lối đối ngoại của đất nước, đồng thời đánh dấu sự thay đổi cả về chất và lượng trong hoạt động hợp tác đa phương nói chung và về quốc phòng an ninh nói riêng. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc bằng hình thức cử các lực lượng tới các Phái bộ là minh chứng thể hiện trách nhiệm và sự chung tay góp sức của dân tộc Việt Nam đối với các quốc gia còn chìm trong xung đột, đói nghèo.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng những thành tích, chiến công của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Nhà nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nâng cao uy tín, vị thế của Quân đội nhân dân và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác