Văn phòng Chính phủ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp

(VOV5) - Dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Văn phòng Chính phủ, sáng 15/01, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ bám sát chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ để xây dựng chương trình, quản lý chương trình, tổ chức thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng. Trong xây dựng chương trình phải căn cứ vào các Nghị quyết của Đảng,Nghị quyết của của Quốc hội, vào chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và diễn biến tình hình thực tế kinh tế-xã hội của đất nước. 


Văn phòng Chính phủ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, tổng hợp - ảnh 1
Thủ tướng khẳng định: Trước những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, trước kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương, ý kiến độc lập của Văn phòng Chính phủ là căn cứ rất quan trọng để Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định. Ảnh: VGP

Về chức năng tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng cho rằng Văn phòng phải tham mưu chính xác, đúng chủ trương của Đảng, đúng Hiến pháp, luật pháp và đồng thời phải bảo đảm tính khả thi. Ngoài ra, Văn phòng Chính phủ cần kịp thời cung cấp các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong lãnh đạo, quản lý điều hành để toàn dân biết, tạo sự đồng thuận, đồng lòng triển khai thực hiện./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác