Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

(VOV5) - Năm 2020, Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41).

Sáng 3/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Văn phòng Quốc hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương những kết quả mà Văn phòng Quốc hội đạt được trong năm 2019; đồng thời nêu rõ những kết quả, thành tích đạt được cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi Văn phòng phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được Quốc hội giao trong thời gian tới, trước mắt là trong năm 2020.

Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 - ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: TTXVN

Năm 2020, Quốc hội Việt Nam giữ vai trò Chủ tịch Ðại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (AIPA 41).

Đây là niềm vinh dự, tự hào, nhưng cũng là trọng trách lớn. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng phối hợp chặt chẽ, phục vụ Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Tổ chức AIPA 41 xây dựng nội dung, kịch bản của các hoạt động, tổ chức sự kiện một cách chu đáo, trọng thị, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn và thân thiện, thể hiện truyền thống hiếu khách của dân tộc Việt Nam; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền để đưa AIPA đến với mọi người dân.

"Tiếp tục đổi mới, cải tiến công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội. Các đồng chí cần bám sát các chương trình, kế hoạch đã được Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội ban hành để khẩn trương xây dựng kế hoạch tham mưu, phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ. Căn cứ vào đó, Văn phòng bố trí thời gian phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu, chủ động đề xuất, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng, hoạt động đối ngoại; tham mưu đóng góp ý kiến về các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng; làm tốt công tác Đảng." Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh,

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục phát huy kết quả tham mưu, phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong năm 2019 để đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác