Việt Nam chung tay với cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức toàn cầu về khí hậu, môi trường

(VOV5) - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề xuất các nghị viện tạo thuận lợi cho việc xây dựng và thực thi các chính sách chuyển đổi nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam do ông Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Nga dẫn đầu, tham dự Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky lần thứ 10 ở thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, từ 24/5 - 27/5.

Việt Nam chung tay với cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức toàn cầu về khí hậu, môi trường - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại phiên toàn thể Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky lần thứ 10 ở St. Petersburg. Ảnh: VOV

Ngày 26/5, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định có bài phát biểu quan trọng, khẳng định quyết tâm, cam kết, trách nhiệm của Việt Nam trong việc chung tay với cộng đồng quốc tế giải quyết những thách thức nghiêm trọng toàn cầu về khí hậu, môi trường, suy giảm các hệ sinh thái. 

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất các nghị viện tăng cường rà soát và hoàn thiện khuôn khổ pháp luật quốc gia, tạo thuận lợi cho việc xây dựng và thực thi các chính sách chuyển đổi nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; lấy chuyển đổi mô hình phát triển bền vững làm nền tảng, bảo đảm việc thực hiện các cam kết khí hậu của các quốc gia, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, phù hợp với năng lực, trình độ phát triển của mỗi nước.

Với chủ đề "Sinh thái là quyền, không phải đặc quyền”, Đại hội Sinh thái Quốc tế Nevsky năm nay có sự tham gia của gần 1.500 đại biểu đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại hội thảo luận một loạt thách thức sinh thái cấp quốc gia cũng như quy mô toàn cầu - từ ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp cận nguồn nước, phát triển nông nghiệp hữu cơ, đến trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực sinh thái.

Bên lề hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã gặp bà Valentina Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga; gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Saint Petersburg.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác