Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Vương quốc Anh

(VOV5) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Anh từ ngày 24 - 26/4/2017.

Trong thời gian làm việc tại Vương quốc Anh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng hội kiến với Công tước xứ York, Hoàng tử  Andrew và có một số cuộc gặp khác.

 

Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Vương quốc Anh - ảnh 1
Cung điện Buckingham, Hoàng tử Andrew dành cho Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình. Ảnh: VGP/Xuân Tuyến. 


Tại các cuộc hội kiến, gặp gỡ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Vương quốc Anh, trong đó trọng tâm là hợp tác thương mại – đầu tư, văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng. Phó Thủ tướng đề nghị Hoàng gia và Chính phủ Vương quốc Anh tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao; triển khai hiệu quả cơ chế Đối thoại chiến lược Ngoại giao – An ninh – Quốc phòng; ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021; ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017 – 2021.Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp Anh đầu tư, chuyển giao công nghệ, làm ăn lâu dài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh các hoạt động quảng bá văn hoá, du lịch, nhất là trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao vào năm 2018.

 

Công tước xứ York, Hoàng tử Andrew và các nhà Lãnh đạo Vương Quốc Anh đánh giá cao những thành tựu trong cải thiện môi trường kinh đầu tư – kinh doanh ở Việt Nam và nhấn mạnh sau bầu cử, Chính phủ mới của Anh sẽ vẫn quan tâm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Anh tăng cường hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và hàng hoá Việt Nam tiếp cận thị trường Anh; ủng hộ Việt Nam tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đầu tư của Anh cho các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như cải thiện môi trường kinh doanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển cơ sở hạ tầng…

 

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Đoàn công tác đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương Quốc Anh.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác