Việt Nam - Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, môi trường - khí hậu - năng lượng, phát triển xanh

(VOV5) - Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần sớm triển khai Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, mở rộng quan hệ kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh.

Nhận lời mời của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, ngày 21/11, tại thủ đô Copenhagen, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Đan Mạch.Tại Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đón và hội đàm với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Việt Nam - Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, môi trường - khí hậu - năng lượng, phát triển xanh - ảnh 1Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đón Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: dangcongsan.vn

Tại đây, Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Chính phủ Đan Mạch coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác và Đối tác Toàn diện với Việt Nam, nhất là về thương mại – đầu tư; mong muốn củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước về kinh tế, môi trường - khí hậu - năng lượng, phát triển xanh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Đối tác Toàn diện với Đan Mạch. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương; khuyến khích doanh nghiệp hai bên triển khai các dự án đầu tư trong các lĩnh vực doanh nghiệp Đan Mạch có thế mạnh và phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới, như: năng lượng tái tạo, kinh tế biển, công nghiệp chế biến thực phẩm và tăng trưởng xanh.

Việt Nam - Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, môi trường - khí hậu - năng lượng, phát triển xanh - ảnh 2Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Ảnh: dangcongsan.vn

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Chính phủ Đan Mạch có tiếng nói thúc đẩy các Quốc hội các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), ủng hộ việc Ủy ban Châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam và hỗ trợ Việt Nam phát triển nuôi trồng thủy hải sản hướng tới nghề cá bền vững.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai bên cần sớm triển khai Tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh, mở rộng quan hệ kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, tăng cường hợp tác về chuyển đổi xanh và biến đổi khí hậu. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như hoà bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Cũng trong ngày 21/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Soren Gade. Hai bên nhất trí tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, phối hợp giữa Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo Quốc hội và các Ủy ban, nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.

Việt Nam - Đan Mạch đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, môi trường - khí hậu - năng lượng, phát triển xanh - ảnh 3Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến với Thái tử Kế vị Đan Mạch Frederik. Ảnh: dangcongsan.vn

Sáng qua (22/11), Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có cuộc hội kiến với Thái tử Kế vị Đan Mạch Frederik. Tại đây, Thái tử Frederik cho rằng trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, triển khai các thỏa thuận đã đạt được trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác chiến lược Xanh; Hoàng gia và Chính phủ Đan Mạch sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt hòa nhập, góp phần vào sự phát triển của Đan Mạch cũng như quan hệ hai nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn Hoàng gia và Chính phủ Đan Mạch sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam hiện thực hoá các cam kết của Tuyên bố Hội nghị Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Hội nghị COP 26 và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Đan Mạch đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và tăng trưởng xanh. 

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác