Việt Nam dành nguồn lực thích đáng ứng phó với biến đổi khí hậu

(VOV5) - Phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, diễn ra sáng nay, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Trong bối cảnh triển khai đồng độ nhiều giải pháp điều hành kinh tế - xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, Việt Nam vẫn giành sự quan tâm và nguồn lực thích đáng thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Việt Nam dành nguồn lực thích đáng ứng phó với biến đổi khí hậu  - ảnh 1
Hiện tượng thời tiết bất thường ở Việt Nam - biểu hiện rõ nét nhất của sự thay đổi khí hậu cùng với những tác động chủ quan của con người đã và đang đặt ra yêu cầu cấp bách trong bài toán phát triển bền vững,


Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Chính phủ về ứng phó với biến đổi khí hậu; rà soát lại văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện thể chế, trong đó cụ thể hóa nhiệm vụ phòng tránh thiên tai, cũng như cập nhật và hoàn thiện chiến lược quy hoạch về thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề cập một số nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Hoàn thiện thể chế, cập nhật chiến lược quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp, trong đó lưu ý bản đồ về nước biển dâng, rồi nghiên cứu về tình trạng lún, trang bị hệ thống quan trắc. Bây giờ ưu tiên biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai và rừng phòng hộ. Rừng phòng hộ ven biển hết sức có ý nghĩa đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Tôi đề nghị là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp nghiên cứu cơ chế khuyến khích tối đa đề án phát triển rừng phòng hộ ven biển quyết liệt, làm cho nó có chuyển biến bằng các cơ chế chính sách, bằng các nguồn vốn.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu triển khai giai đoạn 2 chương trình nhà ở vượt lũ ở các tỉnh, thành miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long; tập trung đẩy mạnh chương trình cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại các lưu vực sông và xử lý rác thải.

Theo đánh giá của cơ quan thường trực Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, hiện chính sách pháp luật của Việt Nam về biến đổi khí hậu được xây dựng và triển khai tương đối đồng bộ. Trong kế hoạch năm 2014, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu chủ trương đẩy mạnh triển khai xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu; triển khai việc lồng ghép tăng trưởng xanh với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các ngành và địa phương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác