Việt Nam hỗ trợ các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương với các nước

(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ hỗ trợ các Đại sứ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương với các nước.

Chiều 19/9, tại Hà Nội, tiếp các Đại sứ các nước: Hà Lan, Hungary, Australia, Luxembuorg trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẽ hỗ trợ các Đại sứ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương với các nước.

Tiếp Đại sứ Vương quốc Hà Lan Kees Van Baar nhận nhiệm vụ, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hà Lan. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm tổ chức họp lần 8 Ủy ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, quản lý nước và Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp. Chủ tịch nước cảm ơn Hà Lan đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền 2023 - 2025 và cho biết Việt Nam ủng hộ Hà Lan ứng cử vào Hội đồng nhân quyền 2024 – 2026.

Tiếp Đại sứ Hungary tại Việt Nam Baloghdi Tibor, Chủ tịch nước cho rằng, kim ngạch thương mại song phương năm ngoái mới đạt 1,1 tỷ USD, nửa đầu năm nay 700 triệu USD là còn thấp. Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) và đồng thời hoan nghênh Hungary đã phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

Tiếp Đại sứ Australia, ông ohn Lech Goledznowski trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cơ quan chức năng hai nước phối hợp rà soát, thúc đẩy các chương trình, cơ chế hợp tác cụ thể, đồng thời giao Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất về việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Trên cơ sở kim ngạch thương mại đạt trên 12,4 tỷ USD vào năm ngoái, vượt kế hoạch 10 tỷ USD, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn trong nhiệm kỳ này Đại sứ sẽ thúc đẩy hơn nữa kim ngạch thương mại song phương.

Tiếp Đại sứ Luxembuorg, Patrick Hemmer, trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam mong muốn hợp tác với Luxembourg trong nhiều lĩnh vực như phát triển xanh; giáo dục đào tạo, công nghệ cao. Chủ tịch nước đề nghị Luxembourg ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền 2023-2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác