Việt Nam là bạn và đối tác quan trọng của Mexico ở khu vực Đông Á

(VOV5) – Chiều ngày 19/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đoàn Chủ tịch Ủy ban Châu Á- Thái Bình Dương của Thượng viện Mexico Teofilo Torres, dẫn đầu, đang ở thăm Việt Nam từ ngày 18-22/8.

Việt Nam là bạn và đối tác quan trọng của Mexico ở khu vực Đông Á - ảnh 1
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại châu Á-Thái Bình Dương của Thượng viện Mexico Teofilo Torres Corzo. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Chính phủ Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Mexico trong tất cả các lĩnh vực; đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp; duy trì thực hiện linh hoạt và hiệu quả các cơ chế Tham khảo Chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; sớm đi đến ký kết Thỏa thuận thiết lập Ủy ban hỗn hợp về Thương mại, Đầu tư và Hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Chủ tịch Ủy ban  Đối ngoại Châu Á- Thái Bình Dương Teofilo Torres khẳng định Việt Nam là bạn và đối tác quan trọng của Mexico ở khu vực Đông Á. Quốc hội Mexico cam kết sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hơn nữa việc tăng cường quan hệ giữa hai nước nói chung cũng như giữa hai Quốc hội nói riêng trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng bổ trợ cho nhau cùng phát triển nhất là trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa, y học cổ truyền. Hai bên đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới…nhằm bảo vệ lợi ích và nâng cao vị thế của mỗi nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở hai khu vực và trên thế giới.

Trước đó, phát biểu tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại châu Á- Thái Bình Dương, Thượng viện Mexico, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, mong muốn Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Mexico tăng cường trao đổi, ủng hộ lẫn nhau, hợp tác chặt chẽ hơn nữa vì lợi ích chung của hai nước, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp. Quốc hội hai nước tiếp tục hợp tác trong quan hệ song phương cũng như tại các diễn đàn nghị viện đa phương./.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác