Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á

(VOV5) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau thăm chính thức Việt Nam trong 2 ngày 16 và 17/3.

Sáng ngày 16/3, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước hội đàm tại Hà Nội.

Tại hội đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn Ba Lan tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt hàng nông - thủy sản và hoa quả Việt Nam có mặt nhiều hơn tại thị trường Ba Lan; khuyến khích Ba Lan tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Ba Lan có thế mạnh như dược phẩm, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, công nghiệp chế biến chế tạo, khai thác khoáng sản... Bộ trưởng đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (phải) đón Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau. Ảnh: baoquocte.vn

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Zbigniew Rau khẳng định Ba Lan luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, thành phố thông minh, công nghệ xanh, bảo vệ môi trường...

Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Ba Lan tại khu vực Đông Nam Á - ảnh 2Bộ trưởng Ngoại giao hai nước hội đàm tại Hà Nội. Ảnh: baoquocte.vn

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn và phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, văn hóa, du lịch, y tế, công nghệ thông tin và lao động.

Nhân chuyến thăm, hai bên ký Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Học viện Ngoại giao Ba Lan.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác