Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản tại khu vực

(VOV5) - Lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản đều bày tỏ ủng hộ phát triển quan hệ hai nước và trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong hai ngày 13-14/09, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản, dẫn đầu, có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nội các Nhật Bản Kishida Fumio và các cuộc trao đổi, tiếp xúc với Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo, Chủ tịch Đảng Công minh Natsuo Yamaguchi, Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Motegi Toshimitsu, Chủ tịch cơ quan Nhân sự Quốc gia Nhật Bản Kawamoto Yuko.

Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản tại khu vực - ảnh 1Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản hội kiến với Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Nguồn: TTXVN

Tại các cuộc hội kiến, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh: Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, hai bên cần mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng, an ninh; đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện đường lối phát triển kinh tế, xã hội; nối lại các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp của Việt Nam, mở rộng hợp tác giữa các địa phương; tăng cường trao đổi, phối hợp về các vấn đề quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển và tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do, Thủ tướng Nội các Nhật Bản Kishida Fumio và các vị lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản khẳng định Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách của Nhật Bản tại khu vực; nhấn mạnh hợp tác với Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đối với Nhật Bản, mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương trong tình hình mới. Lãnh đạo các chính đảng Nhật Bản đều bày tỏ ủng hộ phát triển quan hệ hai nước và trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh sẽ tiếp tục quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam và mong muốn nhận thêm tu nghiệp sinh, du học sinh Việt Nam trong thời gian tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác