Việt Nam - Lào hợp tác, chia sẻ để phòng chống tội phạm

(VOV5)- Tại Hội nghị, lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Lào thống nhất đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát của hai nước.

Việt Nam - Lào hợp tác, chia sẻ để phòng chống tội phạm - ảnh 1
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TTXVN)


Sáng nay (6/7), tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an khai mạc Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội lần thứ VII giữa lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an  Việt Nam và lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh Lào.

Tại Hội nghị, lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Lào thống nhất đánh giá cao những kết quả tích cực trong công tác phối hợp phòng chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát của 2 nước, đặc biệt trên các lĩnh vực như trao đổi thông tin, tội phạm liên quan đến 2 nước, phối hợp xác minh, điều tra, triệt phá các chuyên án ma túy lớn, truy bắt các đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm....

Trao đổi thông tin để phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát- Bộ Công an, cho biết: “Việt Nam- Lào, phối hợp để tìm giải pháp tốt, nhất hữu, hiệu nhất bằng cơ chế hiệp đồng  chiến đấu nhuần nhuyễn, hiểu biết, tôn trọng. Tất cả các loại tội phạm đều phải được 2 bên hợp tác đấu tranh có hiệu quả. Đặc biệt là tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm buôn bán người, tội phạm ma túy để đảm bảo sự bình yên của 2 quốc gia.”
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác