Việt Nam - Lào nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữ gìn an ninh, biên giới

(VOV5) - Hai bên nhất trí tiếp tục tích cực phối hợp, tham gia tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị biên giới giữa hai nước ở các cấp.

Việt Nam - Lào nhất trí đẩy mạnh hợp tác giữ gìn an ninh, biên giới - ảnh 1

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ 5, từ trái sang) trao tiền ủng hộ người dân bị thiệt hại tại các tỉnh Trung và Nam Lào cho Bộ Quốc phòng Lào - Ảnh: Xuân Tú/TTXVN

Ngày 12/09, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Vientiane, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Cục Bộ đội Biên phòng Lào do Thiếu tướng Siphan Phutthavong, Cục trưởng Cục Bộ đội Biên phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Lào làm trưởng đoàn.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi, thống nhất đánh giá kết quả công tác phối hợp thời gian qua và một số nội dung trong công tác phối hợp, quản lý biên giới thời gian tới.

Theo đó, hai bên tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa hai bên; tích cực tuyên truyền, giáo dục nhân dân ở khu vực biên giới hai nước về các vấn đề liên quan tới đường biên giới và mốc quốc giới; nâng cao ý thức cảnh giác và tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật; phối hợp tổ chức đấu tranh, ngăn chặn hoạt động di cư trái phép qua biên giới và các hoạt động tội phạm khác… Ngoài ra, hai bên nhất trí tiếp tục tích cực phối hợp, tham gia tổ chức các chương trình giao lưu hữu nghị biên giới giữa hai nước ở các cấp.

Nhân dịp này, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến thay mặt đoàn trao số tiền 90 triệu kíp (khoảng 10.000 USD) cho Bộ Quốc phòng Lào để hỗ trợ, giúp đỡ người dân nhiều tỉnh miền Trung và Nam Lào khắc phục hậu quả thiên tai và sớm ổn định cuộc sống. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác