Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào


(VOV5) - Nhận lời mời của Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao quân sự Việt Nam thăm chính thức Lào từ ngày 13 - 19/09.

Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào  - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith tiếp Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: qdnd.vn

Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều 13/09, Đại tướng Phan Văn Giang đến chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh.

Tại các buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng cảm ơn Đảng, Chính phủ, nhân dân, Bộ Quốc phòng Lào những năm qua đã ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào. Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn phía Lào tiếp tục ủng hộ về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp quân đội đầu tư, kinh doanh tại Lào...

Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ và không ngừng phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào  - ảnh 2Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh tiếp Đại tướng Phan Văn Giang. Ảnh: qdnd.vn

Về phía Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh khẳng định chuyến thăm chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Lào ở thủ đô Vientiane, Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Phan Văn Giang đồng chủ trì hội đàm cấp cao giữa Đoàn đại biểu Quốc phòng hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các quân khu, quân chủng, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước... Hai bên ủng hộ tăng cường quan hệ giữa quân đội 3 nước Lào-Campuchia -Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu triển khai các hình thức, hoạt động hợp tác chung giữa quân đội ba nước trong thời gian tới. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác