Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ trên nguyên tắc: lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ

(VOV5) - Thủ tướng khẳng định Việt Nam xác định phát triển nhanh và bền vững, mong muốn Hoa Kỳ đóng góp vào quá trình này.

Sáng nay (1/3), tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng, Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam; Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Courtney Beale; một số hiệp hội, 38 tập đoàn, tổng công ty tiêu biểu của Hoa kỳ. 

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ trên nguyên tắc: lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với các doanh nghiệp Hoa Kỳ tham dự toạ đàm. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty lớn của Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các doanh nghiệp cho rằng việc nâng cấp quan hệ Mỹ - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023 đã báo hiệu một sự thay đổi lớn trong việc thuận lợi hóa môi trường kinh doanh ở nhiều lĩnh vực và mong muốn được mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ trên nguyên tắc: lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Toạ đàm với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp Hoa Kỳ chủ động trao đổi với các bộ, ngành, địa phương. Còn các địa phương phải lắng nghe, tiếp thu, phải giải quyết sớm các vướng mắc của các doanh nghiệp nói chung, cho các doanh nghiệp nói chung, các doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng được thuận lợi hơn, thể hiện tinh thần của nhà nước kiến tạo. Thủ tướng khẳng định Việt Nam xác định phát triển nhanh và bền vững, mong muốn Hoa Kỳ đóng góp vào quá trình này. Đối với doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hoa Kỳ trên nguyên tắc “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ:“Chúng tôi mong muốn mấy điểm như thế này. Điểm thứ nhất là góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp của hai nước chúng ta càng ngày càng tốt đẹp hơn, càng ngày càng hiệu quả hơn. Thứ hai là tăng cường hơn nữa đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là chuyển giao công nghệ, là đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là liên quan đến các vấn đề về khoa học, về đổi mới sáng tạo các ngành mới nổi. Thứ ba là tiếp tục tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp giữa hai nước tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và đặc biệt là tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thứ tư, đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ có tiếng nói với chính quyền mới của Tổng thống Donald Trump công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường.”

Thủ tướng yêu cầu sau tọa đàm, Văn phòng Chính phủ có kết luận, phân công công việc cụ thể cho các bộ, ngành và tiếp tục lắng nghe đóng góp của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác