Việt Nam nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

(VOV5) - Bàn giao Tòa nhà giảng đường (S5) và trang thiết bị do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng). 

Việt Nam nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - ảnh 1

Quang cảnh Lễ cắt băng khánh thành tòa nhà giảng đường S5 (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius đồng chủ trì lễ bàn giao Tòa nhà giảng đường (S5) và trang thiết bị do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ cho Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng). 

Tòa nhà giảng đường (S5) được khởi công xây dựng vào tháng 8/2016. Sau hơn một năm thi công, Tòa nhà với 15 phòng học đủ cho khoảng 600 học viên và một hội trường. Đây là cơ sở hiện đại, phục vụ cho công tác huấn luyện - đào tạo, tổ chức các hội thảo trong nước, quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; góp phần nâng cao năng lực huấn luyện, đào tạo cho lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác