Việt Nam, Sri Lanka tìm giải pháp nâng cao hợp tác song phương

(VOV5) -  Đây là thời điểm thuận lợi để tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ song phương hướng tới tầm cao mới.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm chính thức Sri Lanka từ ngày 19-22/03. Hôm qua (20/03), tại thủ đô Colombo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne; hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih.

Việt Nam, Sri Lanka tìm giải pháp nâng cao hợp tác song phương - ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội kiến Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya; 

Hội kiến với Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka, đánh giá cao sự phát triển của quan hệ 2 nước trong 55 năm qua. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, nỗ lực sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 1 tỷ USD; xem xét sớm đàm phán ký kết Hiệp định thương mại tự do và thúc đẩy khả năng có đường bay thẳng để tạo thuận lợi cho giao lưu, thương mại, du lịch, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Việt Nam, Sri Lanka tìm giải pháp nâng cao hợp tác song phương - ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne; 

Thủ tướng Harini Amarasuriya khẳng định sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư dài hạn tại Sri Lanka, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp, hạ tầng, dịch vụ, du lịch, bán lẻ. Hai bên cũng nhất trí sẽ củng cố hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng khác, như: du lịch, giáo dục-đào tạo, trao đổi văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân.

Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Jagath Wickramaratne, hai bên nhất trí cơ quan Quốc hội hai nước cần tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong việc xây dựng thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho việc phát triển kinh tế số và xã hội số. Hai bên đã trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng các chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, các chính sách bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy triển khai các thoả thuận đã ký kết, mở rộng hợp tác, kết nghĩa giữa các địa phương, thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, Phật giáo, khuyến khích sinh viên Sri Lanka sang học tập tại Việt Nam.

Việt Nam, Sri Lanka tìm giải pháp nâng cao hợp tác song phương - ảnh 3Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Rizvie Salih.

Trong cuộc hội đàm giữa Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và người đồng cấp Sri Lanka Rizvie Salih, hai bên nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là thời điểm thuận lợi để tiếp thêm những động lực mới đưa quan hệ song phương hướng tới tầm cao mới. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng ký một hiệp định thương mại tự do song phương; thiết lập các kênh thông tin, đối thoại doanh nghiệp; mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư; triển khai Kế hoạch công tác về hợp tác phát triển nông nghiệp giai đoạn 2024 - 2026; xây dựng Kế hoạch công tác về hợp tác thủy sản. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở các tuyến bay thẳng để thúc đẩy các hoạt động kinh tế, thương mại, giao thương giữa hai nước.

Về phần mình, Phó Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka mong muốn học tập kinh nghiệm làm nông nghiệp của Việt Nam; hoan nghênh Việt Nam gia tăng xuất khẩu các mặt hàng sang nước này, nhất là lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, các loại máy sản xuất nông nghiệp, xe đạp điện, xe máy điện; khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam sang Sri Lanka đầu tư trong các lĩnh vực: hạ tầng, chế biến nông sản, thuỷ sản, logistics…   

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác