Việt Nam tập trung hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trong năm 2016

(VOV5) - Sáng 14/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016 của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo.

Việt Nam tập trung hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trong năm 2016 - ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: vovgiaothong.vn)

Theo thông tin từ hội nghị, năm 2015 công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đại bộ phận chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo luôn an tâm, phấn khởi, tin tưởng vào chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Mối quan hệ giữa chính quyền với giáo hội được củng cố, đồng bào tôn giáo cả nước tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, bảo vệ Tổ quốc.

 Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo, ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, cho biết: “Chúng tôi đang hoàn thiện Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo trình Quốc hội thông qua vào năm 2016. Các đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ giao, chúng tôi cũng rất quan tâm và tập trung triển khai để phát huy được vai trò của các tổ chức tôn giáo trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Mở rộng các quan hệ quốc tế, giúp cho bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về vấn đề tôn giáo, vấn đề dân chủ, nhân quyền của Việt Nam. Tạo ra được không khí đoàn kết để cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước”.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác