Việt Nam thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác song phương


(VOV5) - Ngày 22/09, trong khuôn khổ Đại hội đồng LHQ khoá 77 tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tham dự tiệc chiêu đãi do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ.

Việt Nam thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác song phương - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman. Ảnh: VGP/Hải Mỉnh

Tại đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết luôn ủng hộ sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ mong muốn thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Trước đó cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh có cuộc gặp với Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman, Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) Cindy McCain.

Việt Nam thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác song phương - ảnh 2Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi. Ảnh: VGP/Hải Minh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng có cuộc tiếp xúc với Tổng thống Marshall Islands David Kabua. Hai bên trao đổi các nội dung thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó đề xuất trước mắt tăng cường trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên đều có nhiều tiềm năng như đánh bắt thuỷ sản, nông nghiệp, du lịch, hợp tác vận tải hàng không, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và bảo đảm an ninh lương thực. Phó Thủ tướng đề nghị Marshall tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng nhân quyền LHQ khoá 2023-2025.

Việt Nam thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác song phương - ảnh 3Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của LHQ Cindy McCain. Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại cuộc gặp của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi, hai bên nhất trí thúc đẩy tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam ủng hộ Indonesia đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023; tái khẳng định ủng hộ duy trì đoàn kết và các nguyên tắc đã nhất trí của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, phù hợp luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác