Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Litva

(VOV5) - Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Litva Dalia Grybauskaite, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thăm và làm việc tại Cộng hòa Litva từ ngày 22 đến 24/10. 

Sáng 23/10, tại thành phố Vilnius, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh  hội đàm với Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite và hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva Viktoras Pranckietis. 

Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Litva - ảnh 1  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Tổng thống Cộng hòa Litva Dalia Grybauskaite với các đại biểu Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Tại buổi hội đàm với Tổng thống Litva, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư. Tổng thống Dalia Grybauskaite khẳng định coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam; đề nghị hai bên hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp tái tạo, đổi mới sáng tạo, năng lượng, xử lý rác thải, chế biến gỗ…; bên cạnh đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương. 

Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Litva - ảnh 2  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Litva Viktoras Pranckietis. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Litva Viktoras Pranckietis, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị Litva tạo điều kiện thuận lợi cho hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam thâm nhập thị trường Litva và Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho các mặt hàng là thế mạnh của Litva vào thị trường Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Litva mong muốn tăng cường trao đổi đoàn để thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; bày tỏ coi trọng quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Liên minh châu Âu (EU); ủng hộ quan hệ Việt Nam - EU.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác