Việt Nam ủng hộ vai trò của các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có BRICS

(VOV5) - Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị lần này cũng chuyển tải thông điệp của Việt Nam về việc ủng hộ vai trò của các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có BRICS.

Nhận lời mời của Tổng thống Liên bang Nga, Vladimir Putin, Chủ tịch Nhóm các nền kinh tế mới nổi - BRICS năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo Nhóm BRICS mở rộng tại Kazan, Liên bang Nga, từ ngày 23-24/10.  

Việt Nam ủng hộ vai trò của các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có BRICS - ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi - Ảnh: Bộ Ngoại Giao

Theo Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi, chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS của Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đề cao tiếng nói, tính đại diện của các nước đang phát triển trong các vấn đề chung của thế giới, góp phần duy trì vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và toàn thế giới.

Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh: “Sự tham gia của Việt Nam tại Hội nghị lần này cũng chuyển tải thông điệp của Việt Nam về việc ủng hộ vai trò của các diễn đàn và cơ chế hợp tác đa phương, trong đó có BRICS, hoạt động trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên hiệp quốc và phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Trong chuyến công tác này, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến cũng sẽ có các cuộc gặp và hội đàm với lãnh đạo cấp cao của Nga, gặp các tổ chức kinh tế của Nga để trao đổi các phương hướng lớn nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong các lĩnh vực thương mại, năng lượng, giáo dục, khoa học công nghệ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác