Việt Nam và Đức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

(VOV5)- Chiều 31/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam và Đức tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (CHLB Đức) - Ảnh: Vũ Dũng


Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen, CHLB Đức Boris Rhein đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị chính quyền bang Hessen tiếp tục cấp học bổng cho sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại bang, đồng thời duy trì cấp học bổng tại chỗ cho sinh viên Việt Nam tại Việt Nam, tăng cường hợp tác giữa các trường đại học của bang với Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa trong thời gian tới; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm ăn ổn định và hòa nhập tốt với sở tại…

Bộ trưởng Boris Rhein cũng cho rằng Việt Nam và Đức đều quan tâm coi trọng chính sách đào tạo giáo dục giới trẻ, ưu tiên đào tạo khoa học công nghệ. Đó cũng là cơ sở để hai bên cùng nhau thành lập Trường Đại học Việt Đức tại Việt Nam.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác