Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác an ninh

(VOV5) - Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào.

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác an ninh - ảnh 1

Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Bộ trưởng Tô Lâm - Ảnh: bocongan.gov.vn

Nhận lời mời của Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, ngày 10/02, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Lào.

Chiều 10/02, tại buổi tiếp Đại tướng Tô Lâm, ở thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào, nhất là trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Về phần minh, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị phía Lào phối hợp chặt chẽ để Việt Nam hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN, AIPA và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Trước đó, cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Vilay Lakhamfong có cuộc hội đàm, trao đổi về phương hướng hợp tác trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh việc không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự hai nước; nhất trí tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp, phòng chống tác động các mối đe dọa của an ninh phi truyền thống.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng ký Kế hoạch triển khai Hiệp định hợp tác giữa hai Bộ năm 2020.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác