Việt Nam và Oman tham vấn chính trị lần thứ ba

(VOV5) -  Hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, nông nghiệp, văn hóa, du lịch…

Thực hiện thỏa thuận giữa hai Bộ Ngoại giao, từ ngày 13-14/10, tại Oman, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Cường và Thứ trưởng Ngoại giao Oman, ông Khalifa Bin Ali Al Harthy, đồng chủ trì cuộc họp Tham vấn chính trị lần thứ ba giữa Việt Nam và Oman.

Việt Nam và Oman tham vấn chính trị lần thứ ba - ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường. - Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN 

Trong thời gian tại Oman, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Cường có các cuộc gặp với một số quan chức trong Chính phủ Oman; tham dự Triển lãm Du lịch và Lương thực Oman 2019. Tại các cuộc gặp, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, nông nghiệp, văn hóa, du lịch…

Cụ thể, hai bên khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tăng cường tiếp xúc, tham gia hội chợ, triển lãm tại mỗi nước nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư; tích cực triển khai các thỏa thuận đã ký kết...

Nhân dịp này, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác