Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

(VOV5) - "Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị."

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 27/5, tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa lên tiếng phản đối các hành động vi phạm chủ quyền quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam ở khu vực 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời yêu cầu các bên liên quan tôn trọng các quyền của các quốc gia ven biển theo luật pháp quốc tế.

Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam - ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng - Ảnh: Nguyễn Hồng

Liên quan đến thông tin gần đây, giới chức Phillipines thông báo đang chuẩn bị sửa chữa, nâng cấp đường băng và cơ sở hạ tầng trên đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: "Như đã nhiều lần khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp và vô giá trị. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam tôn trọng luật pháp quốc tế, tuân thủ DOC, UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình và có đóng góp tích cực vào hòa bình trên biển Đông, cũng như tạo môi trường thuận lợi đàm phán COC."

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc gần đây Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Duy trì hòa bình, ổn định tự do hàng không hàng hải, tôn trọng chủ quyền, thượng tôn pháp luật c, tập trậnủa các quốc gia trên Biển Đông  là mục tiêu lợi ích trách nhiệm và nguyện vọng chung của tất cả các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong rằng các bên nỗ lực đóng góp một cách có trách nhiệm vào vấn đề này."

Cũng tại họp báo, thông tin Hoa Kỳ sắp chuyển giao tàu tuần duyên John Midgett cho Cảnh sát biển Việt Nam vào cuối tháng này, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết, kế hoạch này nằm trong thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong suốt thời gian qua: "Quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam – Hoa Kỳ đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ, trong đó có lĩnh vực an ninh quốc phòng. Trên cơ sở đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, an ninh hàng hải và nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển trên tinh thần các văn bản hai bên đã ký kết góp phần duy trì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới."

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác