Việt Nam-Anh thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật

(VOV5) - Thứ trưởng Philip Barton khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh với Bộ Công an Việt Nam.

Chiều qua (25/3), tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh, Philip Barton.

Việt Nam-Anh thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật - ảnh 1Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Vương quốc Anh.
Ảnh: cand.com.vn 

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị hai bên sớm xây dựng và đàm phán “Hiệp định dẫn độ” nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương trong phòng, chống tội phạm; tăng cường phối hợp phòng, chống khủng bố, xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm liên quan đến công dân hai nước.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ không cho phép bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng địa bàn của nước này để hoạt động chống phá nước kia; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động đầu tư, thương mại, lao động, sinh sống, học tập và du lịch giữa hai nước, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức nước này trên lãnh thổ nước kia.

Về phần mình, Thứ trưởng Philip Barton khẳng định sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh với Bộ Công an Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong việc phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống di cư và xuất nhập cảnh trái phép.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác