Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác quốc phòng

(VOV5) - Hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Sáng 22/11, trong khuôn khổ tham dự các Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (ADMM Retreat và ADMM+) lần thứ 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, có cuộc gặp với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.
Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác quốc phòng  - ảnh 1Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Ảnh: Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh
Hai Bộ trưởng đã trao đổi về tình hình thế giới và khu vực cùng quan tâm, đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua và đưa ra những đề xuất về nội dung hợp tác trong thời gian tới.
Bộ trưởng Phan Văn Giang chia sẻ với Bộ trưởng Chansamone Chanyalath chuỗi hoạt động đối ngoại giữa hai nước nói riêng, 3 nước Đông Dương nói chung trong tháng 9 vừa qua tại Lào được Lãnh đạo cấp cao Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao; được dư luận nhân dân Việt Nam hết sức quan tâm, đồng tình.
Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác quốc phòng  - ảnh 2Quang cảnh buổi gặp. Ảnh: Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh
Nhân dịp này, thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Chansamone Chanyalath sang thăm chính thức Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam vào tháng 12 tới đây.                                      
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác