Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, phụng sự Tổ quốc

(VOV5) - Tại tọa đàm, các diễn giả đề xuất giải pháp nhằm khơi dậy và phát huy bản lĩnh, sáng tạo, chủ động thích ứng, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại.

Chiều qua, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tọa đàm “Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, phụng sự Tổ quốc”, nhân kỷ niệm 78 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2023). 

Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, phụng sự Tổ quốc - ảnh 1“Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, phụng sự Tổ quốc”. Ảnh: dangcongsan.vn

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng trong bối cảnh mới, nhiệm vụ xây dựng một nền ngoại giao tiên phong, toàn diện, hiện đại, phụng sự đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Ngành Ngoại giao càng cần chung sức, đồng lòng, quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cao. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam có trường phái đối ngoại đặc sắc và độc đáo của thời đại Hồ Chí Minh, đó là trường phái ngoại giao “cây tre Việt Nam”. Trường phái này dựa trên nền tảng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh và truyền thống, bản sắc ngoại giao, văn hóa, dân tộc, phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam.

Tại tọa đàm, các diễn giả đề xuất giải pháp nhằm khơi dậy và phát huy bản lĩnh, sáng tạo, chủ động thích ứng, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại; xây dựng hình mẫu cán bộ ngoại giao hiện đại “vừa hồng, vừa chuyên”, chủ động sáng tạo, đoàn kết, kỷ cương, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác