Xây dựng nông thôn mới ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

(VOV5)- Sau hơn 4 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, Duy Sơn một xã miền núi có nhiều khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam đã trở thành một trong 4 xã dẫn đầu phong trào xây dựng nông thôn mới. Mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp Duy Sơn đã đạt thành tựu nổi bật, đóng góp vào phong trào xây dựng nông thôn mới.
 

Xây dựng nông thôn mới ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam - ảnh 1
Bộ mặt khởi sắc của xã Duy Sơn hôm nay. Ảnh: Văn Hào/ Báo Quảng Nam


Nghe âm thanh bài viết tại đây:


Năm 2011, xã Duy Sơn được tỉnh Quảng Nam chọn triển khai thí điểm xây dựng nông thôn mới. Ngay từ những ngày đầu phát động phong trào, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích cho bà con về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới, đông đảo người dân trong xã nhiệt tình ủng hộ hưởng ứng. Đến nay, xã Duy Sơn đã hoàn thành 14/ 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, người dân trong xã đã tự nguyện hiến hàng ngàn mét vuông đất để làm đường giao thông liên xóm, đóng góp hàng trăm triệu đồng để bê tông hóa kênh mương, đảm bảo nước tưới cho cánh đồng rộng 80 ha. Đến nay, cánh đồng này được huyện Duy Xuyên chọn triển khai mô hình điểm là “ cánh đồng mẫu lớn” theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Để cánh đồng này trở thành “ vựa lúa” của huyện Duy Xuyên, bà con tham gia đắp bờ, phân lô, dồn điền đổi thửa, đưa toàn bộ cơ giới hóa vào sản xuất. Ông Bùi Quý Hoàng, người dân buôn thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Mọi phát động của Nhà nước, người dân ở đây đều hỗ trợ hết tất cả, từ tinh thần đến vật chất. Bởi vì cuộc sống xã hội bây giờ đi lên thì mọi người cũng đi lên. Tương lai con cháu của mình đi lên thì trong lòng mình quá vui đi chứ.”

Nhờ biết cách huy động các nguồn lực trong xã hội nên Duy Sơn đã huy động được nguồn vốn khá cao phục vụ cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Duy Sơn đã huy động gần 60 tỉ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Ngoài nguồn ngân sách của tỉnh và huyện, xã còn tận dụng nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình khác, nguồn vốn từ các doanh nghiệp trên địa bàn và nhân dân cũng đã đóng góp hơn 3,3 tỉ đồng trong xây dựng nông thôn mới. Duy Sơn đã thực hiện các dự án quan trọng về giao thông, thủy lợi. Tổng chiều dài đường giao thông trên địa bàn xã gần 80 km. Xã huy động các nguồn, lồng ghép các chương trình để đổ bê tông hơn 30 km đường. Trong đó, trục đường liên thôn, liên xã đã bê tông hóa chiếm đến 80% tổng chiều dài. Để tạo điều kiện cho bà con tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tham gia xây dựng xã điểm nông thôn mới, chính quyền các cấp đã tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn, chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi bò sinh sản gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng các cơ sở chế biến, hình thành các nhóm dịch vụ làm đất và thu hoạch lúa bằng cơ giới hoá. Cuộc sống của bà con trong xã được từng bước nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm từ 3 đến 3,5 %. Ông Nguyễn Tấn Phúc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: “Bà con rất là đồng tình hưởng ứng.  Nhiều năm liền xã Duy Sơn dẫn đầu toàn huyện, năm nay cũng tiếp tục dẫn đầu. Tinh thần bà con rất sôi nổi. Về địa phương tạo mọi điều kiện để cải thiện đời sống cho bà con có cuộc sống vui vẻ.”

Qua 4 năm chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xã Duy Sơn đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó có nhưng tiêu chí quan trọng gồm quy hoạch, điện, trường học, chợ nông thôn, bưu điện, nhà ở dân cư, thu nhập, cơ cấu lao động, hình thức sản xuất, giáo dục, môi trường. Năm 2014, toàn xã còn 187 hộ nghèo, thì đến cuối năm nay đã giảm 50 hộ nghèo. Đến nay xã Duy Sơn cũng đã thực hiện một cách cơ bản các tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa. 8 thôn trong xã đều có nhà văn hoá, trong đó, người dân trong thôn đóng góp đầu tư trang thiết bị đạt chuẩn nhà văn hóa và khu thể thao các thôn. Riêng nhà văn hóa xã chính quyền và người dân cũng đã được đầu tư trên 4,6 tỉ và hoàn thành xây dựng thời gian tới.

Tính đến những ngày cuối năm 2015, Duy Sơn đã thực hiện giai đoan nước rút, kịp hoàn thành nốt 5 tiêu chí còn lại: hộ nghèo, văn hóa, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, để trở thành một trong những xã đầu tiên trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
Tin liên quan

Phản hồi

Đinh Phước Minh

Ai cho em hỏi chùa liên hoa quy ẩn ở đâu không ạ. Em cảm ơn.

Các tin/bài khác