Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam”

(VOV5) - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam” là câu chuyện về trang sử mới  - độc lập tự do của dân tộc, quá trình đổi mới, phát triển của đất nước

Chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tối 15/1, tại Trung tâm phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam”. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương và nhiều lãnh đạo Ban, Bộ, ngành tham dự chương trình.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam” - ảnh 1

Quang cảnh chương trình

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng Việt Nam” là câu chuyện về trang sử mới  - độc lập tự do của dân tộc, quá trình đổi mới, phát triển của đất nước và những khát vọng về một Việt Nam hùng cường, văn minh, hạnh phúc trong tầm nhìn năm 2030 -  2045 mà Đại hội XIII hướng tới, được thể hiện bằng hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, ca từ, các thước phim tài liệu, các nhân chứng lịch sử…làm lay động lòng người.Phó Giáo sư - Tiến sĩ. Nguyễn Mạnh Hà, Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định:Đảng Cộng sản Việt Nam có nghệ thuật lãnh đạo tài tình. Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc  đã chủ động liên hệ hợp tác với quân đồng minh, cùng phối hợp đánh phát xít Nhật. Chính nhờ sự hợp tác như vậy nên chúng ta đã có điều kiện nắm bắt được thông tin rất thuận lợi. Lãnh tụ Hồ chí Minh lúc đó đã kịp thời triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng vì chúng ta biết được quân đồng minh sẽ vào Việt Nam vào cuối tháng 8/1945 và Nhật hoàng sẽ tuyên bố đầu hàng. Có điều kiện nắm giữ thông tin, dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh nhân dân Việt Nam dành độc lập trong 2 tuần lễ.

Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, chia sẻ:Tất cả chặng đường đó đều dưới sự lãnh đạo của Đảng và nhân dân thực hiện thành công. Chúng ta tin tưởng vì Đảng là ánh sáng soi đường, tà trí tuệ, sáng tạo đổi mới và đoàn kết. Tin tưởng phải biến thành hành động thực tế, tích cực chủ động để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hiện thực. Bên cạnh đó bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, chống lại tư tưởng bóp méo sự thật, chia rẽ Đảng với nhân dân.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Khát vọng Việt Nam không chỉ là những câu chuyện về những nỗ lực của Đảng và nhân dân trong quá trình giành lại độc lập, tự do, xây dựng và phát triển đất nước, mà còn khẳng định Đại hội XIII  của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác