Tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV5) - Ngày 23/1, tại Hà Nội, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tọa đàm trực tuyến nhằm cung cấp thông tin để các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Trả lời câu hỏi về những nội dung mới trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh: Dự thảo Hiến pháp sửa đổi theo hướng phát huy hơn nữa quyền làm chủ của người dân theo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

Tọa đàm trực tuyến lấy ý kiến góp ý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 	 - ảnh 1
Ảnh VGP/Thành Chung

Cũng đề cập  vấn đề này, Thứ trưởng Bộ tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 khẳng định Nhà nước Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp. Dự thảo đã xác định thẩm quyền từng cơ quan trong bộ máy nhà nước, quy định mối quan hệ rõ ràng hơn giữa các cơ quan, đề cao quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân, quy định quyền lập hội để nhân dân tham gia kiếm soát quyền lực nhà nước; tiếp tục khẳng định nguyên tắc đại đoàn kết, Mặt trận Tổ quốc có chức năng giám sát và phản biện xã hội với các cơ quan nhà nước. 

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu khách mời đã trả lời các câu hỏi về những nội dung được người dân quan tâm, đóng góp ý kiến; các hình thức để người dân tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp; việc tạo điểu kiện cho người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, các nhóm yếu thế trong xã hội tham gia vào việc góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.../.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác