Uỷ ban đối ngoại Quốc hội đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOV5) - Sáng 31/1, tại thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIII tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Uỷ ban đối ngoại Quốc hội đóng góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 - ảnh 1

Các đại biểu cho rằng Hiến pháp trước hết phải thể hiện được đầy đủ giá trị lợi ích cốt lõi, tối thượng của dân tộc và nhân dân, thể hiện rõ ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời hệ thống chính trị trong Hiến pháp phải thể hiện như thế nào để đúng với tư tưởng Nhà nước của dân, do dân, vì dân… Nhiều ý kiến cho rằng về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong dự thảo Hiến pháp đã thể hiện được sự đổi mới, tuy nhiên cần phải làm rõ quyền, lợi ích và cả trách nhiệm một cách đầy đủ. Nhiều đại biểu đề xuất nên kéo dài thời gian góp ý sửa đổi dự thảo Hiến pháp, có thể đến đầu năm 2014 mới thông qua để rộng đường dư luận, tập trung thêm nhiều ý kiến đóng góp để bổ sung, sửa đổi Hiến pháp một cách trọn vẹn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác