Hoạt động chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014)

(VOV5) - Sáng 5/10, Vòng chung kết giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng lần thứ 41 - Vì hòa bình năm 2014 diễn ra ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội. Đây là một trong những hoạt động thể thao trọng điểm chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 15 năm Hà Nội được Unesco vinh danh là Thành phố vì hòa bình và 57 năm Ngày báo Hà Nội mới ra số hàng ngày đầu tiên.


Hoạt động chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) - ảnh 1
Các vận động viên trên đường chạy (Ảnh: vov.vn)


 Tham gia Vòng chung kết có hơn 1.200 vận động viên, trong đó có 325 vận động viên người nước ngoài và hơn 200 vận động viên thuộc hơn 20 đội tuyển điền kinh từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước.


Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo Giải chạy Báo Hà Nội mới. cho biết: Giải chạy Báo Hà Nội mới mở rộng năm 2014 thu hút đông đảo vận động viên tham gia, nhất là các vận động viên nước ngoài, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cũng như sức hút của giải. Tham gia giải chạy năm nay, ông Jean-Noel Poirier, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết:
 "Tôi rất vinh dự tham gia giải chạy ngày hôm nay kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cũng là ngày quan trọng trong lịch sử quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Hôm nay, phong cảnh rất đẹp, hơi tiếc là có mưa nhưng không sao, ai cũng vui vì có dịp tham gia giải chạy này cùng với các bạn thành phố Hà Nội".


Hoạt động chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) - ảnh 2
Liên hoan múa rồng (Ảnh: vov.vn)


 Trước đó, chiều 4/10, tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Liên hoan múa rồng Hà Nội lần thứ 4, năm 2014. Liên hoan múa rồng Hà Nội năm 2014 thu hút hơn 1000 diễn viên quần chúng của 25 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô tham gia. Nội dung các tiết mục ca ngợi truyền thống lịch sử văn hóa của  Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, khí thế chiến đấu, chiến thắng của quân và dân Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống Pháp và tinh thần hân hoan trong ngày giải phóng Thủ đô; sự phát triển lớn mạnh của Hà Nội cũng như sự phồn thịnh của đất nước ngày nay. Sau chương trình biểu diễn tại liên hoan, các đội múa rồng đã diễu hành xung quanh hồ Hoàn Kiếm, góp phần tạo nên một lễ hội văn hóa truyền thống rộn ràng, vui tươi cho nhân dân Hà Nội và du khách nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác