Khai mạc Triển lãm bản đồ và Trưng bày tư liệu Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam

(VOV5) -  Triễn lãm diễn ra chiều 7/10, tại thành phố Kon Tum, do Bộ Thông tin và Truyền Thông phối hợp với tỉnh Kon Tum tổ chức.

Khai mạc Triển lãm bản đồ và Trưng bày tư liệu Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam - ảnh 1


 Là tỉnh thứ 49 được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức, Triển lãm bản đồ và Trưng bày tư liệu chủ đề: Hoàng sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại tỉnh Kon Tum diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ chiều nay đến hết ngày 11/ 10. Nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ trưng bày tại triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử cũng như cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Đặc biệt tại triển lãm, Ban tổ chức giới thiệu tới công chúng 65 bản đồ do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ 17 đến nay chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 4 tập bản đồ do chính nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc xuất bản từ năm 1908 đến năm 1933 đều chỉ cương giới cực Nam của Trung Quốc giới hạn đến đảo Hải Nam mà không hề nhắc đến Hoàng Sa và Trường Sa. 

Phản hồi

Các tin/bài khác