Thông tin biển đảo ngày 15/4/2023

(VOV5) - Hải quân Việt Nam và Hải quân Hàn Quốc  tổ chức tham vấn song phương lần thứ nhất.

1/ Hải quân Việt Nam - Hải quân Hàn Quốc tham vấn song phương

Ngày 10/4, tại thành phố Hải Phòng, Hải quân Việt Nam và Hải quân Hàn Quốc  tổ chức tham vấn song phương lần thứ nhất. Dự và chủ trì buổi tham vấn có Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Việt Nam và Chuẩn Đô đốc KwaK Kwang Sub, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc.

Thông tin biển đảo ngày 15/4/2023 - ảnh 1Quang cảnh buổi tham vấn - Ảnh: Đức Tuấn/baohaiquanvietnam.vn

Tại buổi tham vấn, hai bên đánh giá kết quả các nội dung hợp tác trong thời gian qua. Theo đó, Hải quân hai nước đã tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp thăm viếng lẫn nhau, trao đổi và chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Lãnh đạo hải quân hai nước thường xuyên có các cuộc thăm viếng chính thức và gặp gỡ bên lề các diễn đàn đa phương trong khu vực, trao đổi các nội dung nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Hải quân Hàn Quốc cũng mời nhiều đoàn Hải quân Việt Nam sang Hàn Quốc tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế, triển lãm quốc tế do Hải quân Hàn Quốc đăng cai tổ chức. Hải quân hai nước cũng tổ chức các chuyến tàu thăm nhau, hợp tác kỹ thuật và trang bị vật tư, hợp tác huấn luyện, đào tạo…

Thông tin biển đảo ngày 15/4/2023 - ảnh 2Trưởng đoàn hải quân hai nước ký kết biên bản - Ảnh: Đức Tuấn/baohaiquanvietnam.vn

Thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở thỏa thuận đã ký kết, như: duy trì trao đổi các đoàn cấp cao; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn hải quân song phương; cử tàu thăm nhau và cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo do hải quân hai bên tổ chức; hợp tác về tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cướp biển và các vấn đề khác hai bên cùng quan tâm…

Phiên tham vấn song phương lần thứ hai sẽ do Hải quân Hàn Quốc chủ trì tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2025.

2/ Mối quan hệ giữa hải quân Việt Nam và Campuchia sẽ không ngừng được củng cố và phát triển

Mới đây, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, đoàn công tác của Hải quân Nhân dân Việt Nam do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2023.

Thông tin biển đảo ngày 15/4/2023 - ảnh 3Quang cảnh hội kiến tại Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia - Ảnh: Hải Đăng/baohaiquanvietnam.vn

Tiếp đoàn, Đại tướng Tea Vinh, Phó Tổng Tư lệnh Quân đội, Tư lệnh Hải quân, Tổng Thư ký Uỷ ban An ninh hàng hải quốc gia Campuchia cảm ơn sự giúp đỡ chân thành, quý báu của Quân đội và Hải quân Việt Nam đối với Quân đội và Hải quân Hoàng gia Campuchia trước đây cũng như hiện tại. Đại tướng Tea Vinh tin tưởng với truyền thống đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, mối quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước nói chung và hải quân hai nước nói riêng sẽ không ngừng được củng cố và phát triển.

Về phần mình, Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng gửi đến Đại tướng Tea Vinh cùng sĩ quan, quân nhân của Hải quân Hoàng gia Campuchia lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thành công; chúc tình đoàn kết hữu nghị giữa hải quân hai nước ngày càng gắn bó, bền chặt trên cơ sở hợp tác, vì hòa bình, ổn định và lợi ích của mỗi nước.

3/ Quảng Ninh triển khai đợt cao điểm tuần tra chống khai thác IUU

Trong đợt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (khai thác IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thuỷ sản Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai tuần tra, kiểm soát đảm bảo việc thực thi pháp luật về khai thác thuỷ sản trên biển.

Thông tin biển đảo ngày 15/4/2023 - ảnh 4Việc tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển còn nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân trong thực thi pháp luật Thuỷ sản và chống khai thác IUU - Ảnh: Trường Giang/VOV

Đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay. Cùng với các hoạt động tuần tra kiểm soát, để phòng chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban châu Âu lần thứ 4 trên địa bàn, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Về tổng thể, tỉnh Quảng Ninh sẽ sắp xếp lại đội tàu, loại hình khai thác phù hợp với khả năng cho phép của nguồn lợi thuỷ sản ở từng ngư trường; hoàn thành việc rà soát đảm bảo 100% tàu cá có đăng ký, đăng kiểm hợp lệ, được cấp giấy phép khai thác thuỷ sản theo phân cấp và đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); 100% tàu cá lắp đặt, duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) khi hoạt động trên biển, thực hiện quy định xuất, nhập cảng chỉ định… Ông Thiều Văn Thành, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Trong đợt này, chúng tôi phối hợp với các lực lượng thực hiện chấp pháp trên biển như biên phòng, cảnh sát biển, kiểm ngư vùng 1 triển khai 6 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển về việc chấp hành các quy định liên quan. Cả năm nay sẽ có 40 đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát riêng của Chi cục thuỷ sản. Thông qua đó, tuyên truyền cho người dân chấp hành các quy định về luật thủy sản nói chung và IUU nói riêng, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm".

Tỉnh Quảng Ninh cũng đang khẩn trương hoàn thiện 4 khu neo đậu tránh trú bão tại các huyện: Hải Hà, Đầm Hà, Vân Đồn, Thành phố Cẩm Phả; tiếp tục đầu tư hoàn thiện 2 cảng cá Cái Rồng (huyện Vân Đồn) và cảng Cô Tô (huyện Cô Tô). 

4/ Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo

Ngày 12/4, tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, Đoàn công tác Quỹ học bổng Vừ A Dính do bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” cùng Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục- Đào tạo tỉnh Bạc Liêu tổ chức trao học bổng năm học 2022- 2023 cho học sinh dân tộc thiểu số và vùng biển đảo, con cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng, học sinh bị ảnh hưởng vì dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin biển đảo ngày 15/4/2023 - ảnh 5Bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính trao học bổng cho học sinh dân tộc Khmer tại Trà Vinh - Ảnh: VOV

Ban tổ chức và nhà tài trợ đã trao 35 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng; trao 35 suất học bổng “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” cho các em học sinh là con của gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng (43 USD); trao 6 suất học bổng cho học sinh mồ côi do dịch COVID-19, mỗi suất 6 triệu đồng (256 USD).

 5/ Ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”

Mới đây, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”. Đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân trong cả nước đã tham dự. Chương trình được tổ chức quy mô toàn quốc, với 28 tỉnh, thành có biển, kéo dài từ nay đến năm 2025.

Thông tin biển đảo ngày 15/4/2023 - ảnh 6Các đại biểu giao lưu, trao đổi tại chương trình - Ảnh: A.N/dangcongsan.vn

Tại mỗi địa phương, Ban Tổ chức chọn 200 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để trao quà, gồm một bộ ắc quy phục hồi, sạc, đèn, túi thuốc chống nước với các loại thuốc cơ bản, một cuốn cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho ngư dân”. Chương trình kết hợp với chính quyền địa phương trao thêm một số phần quà (học bổng, xe đạp, sách, tập vở...) cho con em những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Dự kiến, tổng kinh phí của chương trình gần 30 tỷ đồng (gần 1,3 triệu USD). 

Đây là chương trình rất có ý nghĩa, mở ra thêm một cơ hội để các tổ chức, các doanh nghiệp và người dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước thể hiện tấm lòng và ý thức trách nhiệm của mình trong việc tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác